Kết quả tìm kiếm cho "Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 5142
Đối với hệ thống chính trị, việc nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài để đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động và cải cách hành chính.
Sáng 6/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025; tình hình giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Ngày 5/12, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang phối hợp các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát thực địa để xác định vị trí khoanh vùng bảo vệ di tích nhằm đảm bảo các yêu cầu trong quản lý, bảo vệ Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê theo quy chuẩn Công ước 1972 của UNESCO.
Sáng 5/12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu phát huy giá trị bộ sưu tập hiện vật văn hóa Óc Eo tại An Giang (trong đó có nghệ thuật Phật giáo và Hindu giáo)”.
Sáng 5/12, tại Lăng Thần Nam Hải Lại Sơn, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang phối hợp UBND đặc khu Kiên Hải tổ chức Lễ Nghinh Thần, với sự tham dự của đông đảo người dân và du khách.
AI, văn hóa và bản sắc Việt Nam lên ngôi với phim ảnh, âm nhạc, các chương trình nghệ thuật mang dấu ấn lịch sử - truyền thống chiếm các vị trí cao trong xu hướng tìm kiếm của Google.
Tối 4/12, tại Lăng Thần Nam Hải Lại Sơn, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang phối hợp UBND đặc khu Kiên Hải tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm 2025.
Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn, đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang) năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/12 (nhằm ngày 15 và 16/10 âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ý nghĩa. Đây là lễ hội truyền thống tổ chức hằng năm, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, đồng thời, quảng bá hình ảnh, tiềm năng của đặc khu Kiên Hải.
Sáng 3/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng hồ sơ đề cử Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tham dự có đại diện các sở, ngành tỉnh, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo, các thành viên tổ tư vấn trực tiếp, cùng các chuyên gia và Viện Bảo tồn di tích tham dự trực tuyến.
Ít nơi ở Việt Nam có thể vừa trưng bày, vừa bảo quản cọc gỗ nguyên gốc ngay tại chỗ như bãi cọc Cao Quỳ (Hải Phòng). Nhờ ứng dụng các phương pháp bảo tồn hiện đại, những cọc gỗ hơn 700 năm tuổi không chỉ được “hồi sinh”, lưu giữ trọn vẹn giá trị lịch sử đặc biệt, mà còn góp phần tạo nên không gian trưng bày sống động, giúp công chúng hình dung rõ nét dấu tích trận thủy chiến oai hùng của cha ông.
Xin trân trọng giới thiệu Tuyên bố chung Việt Nam-Lào nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Việc xây dựng hồ sơ đề cử Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê trình UNESCO công nhận Di sản thế giới bước vào giai đoạn nước rút quan trọng.